Ông Trump chỉ trích ông Zelensky “tạo cớ cho Nga dội bom Ukraine”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân chiến lược của Nga đã làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời tạo cớ để Moscow tiến hành các cuộc đáp trả quân sự mạnh mẽ.
Phát biểu với báo giới ngày 6/6, ông Trump bày tỏ không đồng tình trước việc Kiev thực hiện các hành động mà ông gọi là “leo thang nguy hiểm”, bao gồm các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều căn cứ không quân của Nga – nơi đặt các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Ngoài ra, Ukraine cũng bị cáo buộc cho nổ tung một số cây cầu đường sắt trong lãnh thổ Nga vào tuần trước, khiến cả tàu chở khách và tàu hàng bị trật đường ray, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về các vụ tấn công nói trên, khẳng định Moscow sẽ đáp trả một cách “tất yếu và chính đáng”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu các hành động gần đây của Ukraine có làm thay đổi quan điểm của ông về những gì đang bị đe dọa và về “quyền chủ động” mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nắm giữ hay không, ông Trump cho biết: “Tôi không thích điều đó chút nào. Họ đã trao cho Nga một lý do để dội bom dữ dội vào Ukraine vào đêm qua. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã nghĩ: ‘Rồi, đây rồi… một cuộc tấn công chắc chắn sẽ xảy ra’”.
Đáp lại những hành động mà Bộ Quốc phòng Nga gọi là “các vụ tấn công khủng bố” do Ukraine tiến hành, quân đội Nga rạng sáng 7/6 đã triển khai các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều cơ sở quốc phòng của Ukraine bằng tên lửa phóng từ trên không, trên biển và đất liền, kết hợp với UAV.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các viện thiết kế, nhà máy sản xuất và sửa chữa vũ khí - khí tài quân sự, cơ sở lắp ráp UAV, trung tâm huấn luyện phi công, cũng như kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine.
Tổng thống Putin gọi các vụ phá hoại đường sắt tại Nga là “hành vi khủng bố rõ ràng”, do cái mà ông mô tả là “chính quyền bất hợp pháp ở Kiev” thực hiện. Ông cũng cảnh báo rằng Ukraine đang “dần biến thành một tổ chức khủng bố”.
Moscow cáo buộc Kiev leo thang tấn công nhằm phá hoại các nỗ lực đàm phán hòa bình. Đồng thời, giới chức Nga cũng cho rằng ông Trump đang nhận được thông tin “đã bị sàng lọc” từ những cá nhân có xu hướng thúc đẩy Washington tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Theo VOV.VN
Dòng sự kiện:Cuộc xung đột Nga-Ukraine
Mỹ đưa ra cảnh báo nguy cơ Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine
Điện Kremlin lên tiếng về loạt tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga
Ukraine gài thuốc nổ phá hoại Cầu Crimea
Kết quả cuộc đàm phán Nga - Ukraine lần thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine thực hiện chiến dịch Mạng Nhện tấn công gây thiệt hại lớn cho Nga